Hà Nội: Phải di dời 50% số bệnh viện, nhà máy ô nhiễm

Hà Nội: Phải di dời 50% số bệnh viện, nhà máy ô nhiễm
TPO - UBND TP HN cùng Bộ TN&MT vừa ra văn bản xác định: Từ nay đến năm 2010 phải di chuyển trước 50% các bệnh viện, nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội thành, khu dân cư.
Hà Nội: Phải di dời 50% số bệnh viện, nhà máy ô nhiễm ảnh 1

Một nhà máy điện đốt than gây ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa

Đến năm 2010 phải cơ bản di chuyển xong các nhà máy gây ô nhiễm nặng. Trong năm 2007-2008 sẽ lắp đặt các trạm thông tin về môi trường, thời tiết tại 5 cửa ô HN.

Trước mắt cũng như lâu dài, cần phân loại rác thải ngay từ nguồn, giảm dần việc chôn lấp rác theo phương pháp truyền thống phải sử dụng nhiều đất làm bãi chôn lấp. Chi 1% ngân sách TP cho bảo vệ môi trường.

Thành phố sẽ xây dựng các trạm quan trắc nươc thải; quản lý và vận hành toàn bộ các trạm quan trắc khí thải ở HN.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.