Hàn Quốc cấm trẻ em mua bán tài sản ảo

Hàn Quốc cấm trẻ em mua bán tài sản ảo
Từ 19/3, trẻ em ở Hàn Quốc sẽ không được phép truy cập các trang web mua bán tài sản ảo cho các game online (trò chơi điện tử trên mạng). Theo Bộ Y tế-phúc lợi và gia đình Hàn Quốc, động thái này nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những trò chơi gây tốn kém.

Theo báo JoongAng Daily, hiện có khoảng 40 trang web chuyên kinh doanh những sản phẩm liên quan đến game online tại Hàn Quốc.

Các game thủ thường sử dụng những trang web này để mua bán tiền, đồ phụ kiện và vũ khí ảo để tăng sức mạnh trong các trò chơi. Một số món hàng có giá lên đến hơn 3.000 USD.

“Mua bán các món hàng game online thường cần đến hàng trăm triệu won. Điều đó có nguy cơ dẫn đến việc phạm pháp. Vì thế chúng tôi quyết định triệt để cấm trẻ em truy cập những trang này” - ông Kim Sung Byuk, một quan chức tại Bộ Y tế, cho biết.

Theo quy định mới, các nhà điều hành trang web mua bán kể trên sẽ bị phạt tù tối đa ba năm hoặc phạt hành chính khoảng 12.700 USD nếu cho phép trẻ em truy cập trang web của mình.

Bên cạnh đó, tất cả trang web có liên quan muốn hoạt động phải được chính phủ xác nhận chỉ dành cho người trưởng thành.

Theo La An
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG