Hóa thạch bọ cánh cứng 47 triệu năm trước

Hóa thạch bọ cánh cứng 47 triệu năm trước
TPO - Nhà địa chất học thuộc Trường Đại học Yale, Mỹ – Maria Maikenamala - cho biết, đoàn nghiên cứu của bà phát hiện nhiều hóa thạch bọ cánh cứng niên đại từ 15 triệu đến 47 triệu năm trước.
Hóa thạch bọ cánh cứng 47 triệu năm trước ảnh 1

Thông tin trên được Maria Maikenamala nêu trong báo cáo nghiên cứu trên “Royal Society B series” của Anh.

Hóa thạch bọ cánh cứng này rất kỳ lạ, thân và hình dạng của nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí màu sắc bên ngoài hầu như không có biến đổi, giống như bọ cánh cứng còn sống.

Nhân viên nghiên cứu cho rằng, hóa thạch bọ cánh cứng này có thể giữ được màu sắc như ban đầu là do hiện tượng màu sắc mang tính cấu trúc. Màu sắc của sắc tố tạo ra từ tia sáng phản xạ trên các chất hóa học.

Đoàn nghiên cứu của bà Maria đã thu được một mẫu hóa thạch kích thước khoảng 0,00008 mm để phục vụ nghiên cứu. Những mẫu thu được quá nhỏ, không thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng dưới kính hiển vi có thể thấy rõ hình dạng và màu sắc.

Theo những hình dạng này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng những mô hình tự tạo vỏ bọ cánh cứng hiện nay làm căn cứ để tính toán, suy đoán hóa thạch ban đầu như thế nào.

Theo tính toán của các nhân viên nghiên cứu, màu sắc của những hóa thạch này đỏ hơn một chút so với màu sắc ban đầu của chúng.

Bà Maria cho biết, “ những hóa thạch rất hấp dẫn. Nhưng tôi cần làm rõ việc vì sao một cơ thể nhỏ như vậy lại có thể giữ được nguyên vẹn”.

Hóa thạch bọ cánh cứng 47 triệu năm trước ảnh 2
Hóa thạch tìm thấy ở Mansell, Đức có niên đại 47 triệu năm trước
Hóa thạch tìm thấy ở Mansell, Đức có niên đại 47 triệu năm trước.
Hóa thạch tìm thấy ở Thành phố Krefeld, Đức, niên đại 40 triệu năm
Hóa thạch tìm thấy ở Thành phố Krefeld, Đức, niên đại 40 triệu năm.
Hóa thạch bọ cánh cứng 47 triệu năm trước ảnh 5
Hóa thạch tìm thấy ở Idaho, Mĩ có liên đại 15 triệu năm
Hóa thạch tìm thấy ở Idaho, Mỹ có niên đại 15 triệu năm.

Hương Trần
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG