Theo các nhà nghiên cứu tại trường đại học Stanford, Mỹ, những em nhỏ có vấn đề về đọc thường gặp phải khó khăn trong việc phân biệt âm thanh. Và một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trên 2 nhóm, 1 nhóm trẻ em có khả năng chơi nhạc và 1 nhóm không biết chơi nhạc.
Ông John Gabrieli, chuyên gia nghiên cứu thần kinh nói: "Các em nhỏ biết chơi nhạc có khả năng xác định chính xác những gì mà các em nghe thấy hơn là những em không biết chơi nhạc, cho dù đó là âm thanh rất nhỏ".
Bằng việc sử dụng hình ảnh chụp não, các nhà khoa học thấy rằng khi các nhạc công phân biệt âm thanh, não của họ hoạt động tập trung hơn. Điều đó cũng có nghĩa rằng nếu bạn dạy trẻ học nhạc, bạn có thể giúp cải thiện khả năng nghe và giảm những vấn đề rắc rối trong khả năng đọc của trẻ.