Hôm nay, một tiểu hành tinh đi qua Trái đất

Hôm nay, một tiểu hành tinh đi qua Trái đất
TPO - Hôm nay, 8-11, tiểu hành tinh 2005 YU55 - đường kính khoảng 400m sẽ đi qua Trái đất, cách Trái đất 325.000km.
 Hình ảnh tiểu hành tinh 2005 YU55 do đài quan sát Arecibo chụp được. Ảnh: Nationalgeographic.
Hình ảnh tiểu hành tinh 2005 YU55 do đài quan sát Arecibo chụp được. Ảnh: Nationalgeographic. .

Theo các chuyên gia, tiểu hành tinh này được phát hiện vào năm 2005 và được đặt tên là 2005 YU55. Nó sẽ đi qua Trái đất với khoảng cách 325.000km vào lúc 23 giờ 28 ngày 8-11 (giờ quốc tế) tức 6 giờ 28 ngày 9-11 (giờ Việt Nam). Đây là tiểu hành tinh đi qua gần Trái đất nhất trong 200 năm trở lại đây.

Vào năm 1976, một tiểu hành tinh đã đi qua Trái đất, tuy nhiên không gần như tiểu hành tinh 2005 YU55. Theo tính toán, tiểu hành tinh sẽ lặp lại hành trình này vào năm 2028.

Tiểu hành tinh 2005 YU55 sẽ bắt đầu chuyến hành trình qua Trái đất cho đến thứ năm, ngày 11-11. Nó hòan toàn vô hại và mắt thường không thể nhìn thấy.

Ông Lance Benner thuộc Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết : “Đây là tiểu hành tinh bay qua gần Trái đất nhất như một thiên thạch mà chúng ta từng biết. Tiểu hành tinh 2005 YU55không thể va vào Trái đất”.

Đài quan sát thiên văn tại Goldstone (bang California, Mỹ) và đài quan sát Arecibo tại Puerto Rico, (Mỹ) sẽ theo dõi hành trình của tiểu hành tinh này. Chuyến “viếng thăm” của tiểu hành tinh đang được giới thiên văn chờ đợi.

Tuệ Minh
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.