Hôm qua, một thiên thạch lướt gần Trái đất

Hôm qua, một thiên thạch lướt gần Trái đất
11g25 hôm qua (giờ VN), thiên thạch lớn 2004 XP14 đã tiến đến rất gần địa cầu. Thiên thạch này ở cách Trái đất 432.308km, chỉ nhỉnh hơn khoảng cách trung bình giữa Mặt trăng và Trái đất
Hôm qua, một thiên thạch lướt gần Trái đất ảnh 1
Ảnh minh họa

Khoảng cách trên khiến  bất cứ ai có kính viễn vọng cỡ trung và chút kinh nghiệm đều có thể thấy được nó.

NASA đã triển khai rađa Goldstone cao 70m tại sa mạc Mojave (bang California, Mỹ) để xác định hình dáng, khối lượng và kích thước thiên thạch.

2004 XP14 có khả năng hủy diệt một nước nhỏ trên Trái đất, được các nhà khoa học Mỹ phát hiện ngày 10-12-2004. Nó có đường kính từ 410 - 920m, thuộc nhóm Apollo (đã ghi nhận tổng cộng 1.989 thiên thạch), tức những thiên thạch có quĩ đạo giao với quĩ đạo Trái đất.

Tuy 2004 XP14 không gây đe dọa trực tiếp cho Trái đất, nhưng Trung tâm các thiên thạch nhỏ ở Cambridge (bang Massachusetts) đã xếp nó vào nhóm "đe dọa" vì kích cỡ và quĩ đạo của nó.

Hiện người ta tính được có khoảng 783 vật thể "đe dọa" này. Một trong số đó là thiên thạch Apophis đường kính 300m, sẽ bay ngang Trái đất ở khoảng cách 32.000km, dự kiến vào ngày 13-4-2029.                    

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.