Hướng tới hội tụ các dịch vụ cố định và di động

Hướng tới hội tụ các dịch vụ cố định và di động
TP - Hướng tới hội tụ các dịch vụ cố định và di động là nội dung chính tại hội nghị lần thứ 6 - Diễn đàn vô tuyến Châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh Viễn thông Châu Á Thái Bình Dương (APT) do Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đăng cai khai mạc hôm nay (31/3) tại Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 30/3, là hội thảo về quản lý và kiểm soát tần số.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc số hóa để hướng tới hội tụ các dịch vụ cố định và di động, chia sẻ dùng chung tài nguyên tần số, hài hòa phổ tần các công nghệ IMT-2000 cho các ứng dụng băng rộng vô tuyến.

Các hệ thống thông tin di động hiện nay tại Việt Nam cơ bản là các hệ thống di động thế hệ 2 (2G), với dịch vụ chính vẫn là thoại. Trong khi nhu cầu các dịch vụ băng rộng của người sử dụng ngày càng cao, để truy nhập internet, xem phim, xem TV, trao đổi các clip video, chơi trò chơi trực tuyến... 

Ở Việt Nam, dự kiến hệ thống truyền hình MMDS sẽ phải ngừng hoạt động trước năm 2010 để chuyển đổi sang sử dụng công nghệ số. Dự kiến việc chuyển đổi sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2015.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.