Khai quật thuyền gỗ 5.000 tuổi

Khai quật thuyền gỗ 5.000 tuổi
TPO - Các nhà khảo cổ Pháp vừa khai quật một chiếc thuyền gỗ có niên đại 5.000 năm tuổi tại phía tây thủ đô Cairo, Ai Cập.

> Phát hiện thêm mộ nghìn tuổi ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ đang đo đạc chiếc thuyền vừa được khai quật này
Các nhà khảo cổ đang đo đạc chiếc thuyền vừa được khai quật này.

Theo Dailymail, chiếc thuyền gỗ 5.000 năm tuổi này được khai quật tại Abu Rawash, phía tây thủ đô Cairo, Ai Cập. Theo các chuyên gia, chiếc thuyền có thể thuộc triều đại vị vua đầu tiên của Ai Cập, thời đại Pharaoh Den.

Chiếc thuyền gỗ dài 6m, rộng 1,5m được khai quật lên trong tình trạng chất gỗ vẫn còn rất tốt.

Các chuyên gia cho biết, chiếc thuyền có thể được chôn sau khi chủ nhân này qua đời.

Chiếc thuyền gỗ 5.000 tuổi này sẽ được các chuyên gia khôi phục
Chiếc thuyền gỗ 5.000 tuổi này sẽ được các chuyên gia khôi phục .

Các chuyên gia đánh giá cao giá trị lịch sử của thuyền gỗ này và dự kiến sẽ phục hồi nguyên bản. Viện khảo cổ phương Đông tại Pháp cho biết, sau khi phục hồi, chiếc thuyền sẽ được vận chuyển tới Bảo tàng Quốc gia khu vực Trung Đông để trưng bày.

Cũng theo Dailymail, năm 1954, một nhà khảo cổ Ai Cập phát hiện một thuyền chạy năng lượng mặt trời dài 43m, thuộc triều đại của Pharaoh Khufu, cách đây 4.500 năm.

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.