Khí hậu giá lạnh có tác dụng kéo dài tuổi thọ

Khí hậu giá lạnh có tác dụng kéo dài tuổi thọ
TP - Hai chuyên gia sinh học Stephan Munch và Santiago Salinas thuộc Đại học Stony Brook tại New York, vừa phát hiện ra một quy luật rất thú vị về sự khác biệt rất lớn về tuổi thọ giữa hai nhóm ngọc trai: một nhóm tại Tây Ban Nha có vòng đời 29 năm, trong khi một nhóm khác tại Nga có thể sống đến 200 năm.

Munch và Salinas xem xét dữ liệu về tuổi đời từ phòng thí nghiệm và kết quả quan sát thực tế của hơn 90 trường hợp trong môi trường đất liền, nước ngọt và biển và nhận thấy, tuổi thọ của nhiều loài vật có liên quan đến nhiệt độ môi trường sống: ở những nơi khí hậu càng lạnh thì tuổi đời của các loài vật càng dài hơn so với những loài sống trong nhiệt độ ấm hơn.

Lê Thùy Dương
(Sưu tầm)

MỚI - NÓNG