Không nên "add bạn” bừa bãi trên Facebook

Không nên "add bạn” bừa bãi trên Facebook
TPO - Mỗi facebooker chỉ có thể “tải” tối đa 150 bạn bè trong hàng nghìn người trên friendlist.
Không nên "add bạn” bừa bãi trên Facebook ảnh 1
Mỗi người chỉ có thể giữ mối liên lạc với 150 trên friendlist

Nhiều người cho rằng một danh sách bạn bè dài trên Facebook có thể  chứng tỏ họ có quan hệ xã hội rộng hơn người khác. Tuy nhiên một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học của đại học Oxford đã đưa ra kết quả: “Não bộ chúng ta chỉ có thể xử lý các mối quan hệ với tối đa 150 người”.

Giáo sư nhân chủng học Robin Dunbar chuyên nghiên cứu khả năng xã hội của con đã dùng từ “bạn bè” để chỉ những người giữ mối liên lạc với nhau ít nhất một lần/năm. Ông cũng đưa ra ý kiến rằng phụ nữ có khả năng duy trì các mối quan hệ tốt hơn. “Phụ nữ có thể duy trì mối quan hệ bằng cách buôn chuyện với nhau nhưng nam giới thì cần tham gia vào các hoạt động”.

Đồng thời, giáo sư Dunbar cũng bày tỏ mối lo ngại chứng “nghiên kết bạn ảo”  đối với những người sử dụng Facebook có thể gây mất cân bằng trong đời sống thực của họ.

Dung Nguyễn  – Cường Cao
Theo Dailymail

MỚI - NÓNG