Lần đầu tiên trên thế giới: Cấy ghép thành công một phần mặt

Lần đầu tiên trên thế giới: Cấy ghép thành công một phần mặt
Các bác sỹ phẫu thuật ở Pháp đã thực hiện thành công ca cấy ghép một phần mặt đầu tiên trên thế giới cho một phụ nữ 38 tuổi (người Pháp) bị mất quá nửa phần mặt dưới do bị chó cắn.
Lần đầu tiên trên thế giới: Cấy ghép thành công một phần mặt ảnh 1
Ảnh minh họa (Theo msnbc.msn.com)

Ngày 30-11, 3 ngày sau khi được phẫu thuật, nữ bệnh nhân đặc biệt này cho biết hiện cô cảm thấy "hoàn toàn khỏe mạnh".

Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, các bác sỹ đã phải lấy nguyên phần mặt gồm mũi, miệng và cằm của một người hiến tặng đã chết não để cấy ghép cho bệnh nhân. Bệnh nhân hiện vẫn tiếp tục phải uống các thuốc chống đào thải và được theo dõi chặt chẽ. Theo mô phỏng trên máy tính, khuôn mặt mới của người bệnh sẽ là sự kết hợp giữa khuôn mặt cũ của bệnh nhân và khuôn mặt của người hiến tặng.

Bệnh nhân, ở thành phố Valenciennes(Bắc Pháp), nhập viện từ tháng 5-2005 trong tình trạng mặt bị thương nghiêm trọng và gần như bị biến dạng sau khi bị chó cắn. Trong tuyên bố ngày 30-11, hai bệnh viện Pháp thực hiện ca cấy ghép mặt này, cho biết mặc dù cuộc phẫu thuật được cho là có độ rủi ro cao, nhưng thực sự cần thiết để khôi phục lại các chức năng trên mặt mà bệnh nhân đã bị mất sau tai nạn.

Ngoài vấn đề về thẩm mỹ, nếu không được phẫu thuật, bệnh nhân sẽ mất khả năng nói và nhai. Giới phân tích cho rằng những thương tổn dạng này là rất khó và gần như không thể phục hồi bằng các kỹ thuật phẫu thuật thông thường.

Nhóm bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật này do Giáo sư Bernard Devauchelle, chuyên gia răng hàm mặt ở một trường đại học y thành phố Amiens (Bắc Pháp), đứng đầu. Tham gia ca phẫu thuật còn có Giáo sư Jean-Michel Dubernard, người từng thực hiện thành công ca cấy ghép tay đầu tiên trên thế giới năm 1998.

Thành công này đã đem lại hy vọng có được khuôn mặt đẹp cho hàng nghìn người trên thế giới bị biến dạng hay tổn thương phần mặt do bỏng, tai nạn hoặc dị tật bẩm sinh.

Đến nay, khi thực hiện các phẫu thuật về mặt, người ta mới chỉ sử dụng da lấy từ lưng, đùi, mông của chính bệnh nhân để cấy ghép lên mặt, nhưng sau đó trông bệnh nhân như đeo mặt nạ và hoạt động của các chức năng trên mặt rất hạn chế, kể cả sau hàng chục lần phẫu thuật.

MỚI - NÓNG