Lễ hội game đầu tiên tại Việt Nam

Lễ hội game đầu tiên tại Việt Nam
Lễ hội game đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 26-29/5, trong khuôn khổ lễ hội quốc tế Phần mềm và Games (International Software and Games Festival - ISGAF).

Có khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm, hội thảo về phần mềm, các trò chơi giải trí kỹ thuật số...

Đặc biệt, giải thưởng VietGames lần đầu tiên được phát động, nhằm khuyến khích và tôn vinh việc sáng tạo, phát triển và ứng dụng các trò chơi lành mạnh, mang tính giáo dục và văn hóa để đưa ngành công nghiệp games Việt Nam hội nhập với quốc tế.

ISGAF do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa) và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức cuộc thi game toàn cầu (World Cyber Games) vừa thông báo chính thức chọn 8 game thi đấu trong mùa giải năm nay (StarCraft: Brood WarTM - RTS; Warcraft: Frozen Throne - RTS; Half-Life: Counter-Strike 1.6 - FPS; Warhammer 40,000: Winter Assault - RTS; FIFA Soccer 06 TM - Sports; Need for Speed TM: Most Wanted - Sports (Racing) Dead or Alive 4 (Console/Xbox 360) - Action; Project Gotham Racing 3 (Console /Xbox 360) - Sports (Racing).

Vòng đấu vô địch châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 9/3 tại Triển lãm công nghệ thông tin Cebit (Đức),  với 200 game thủ đến từ 20 nước thuộc khu vực này.

Các cuộc thi đấu khu vực châu Á (tại Singapore), châu Mỹ (tại Mexico) cũng sẽ lần lượt diễn ra sau đó. Vòng chung kết game toàn cầu năm 2006 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Monza (Ý).

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.