Lên mạng mua hàng... "mã"

Lên mạng mua hàng... "mã"
Anh Thành đặt mua cặp loa cổ với giá 2.000 USD, nhưng khi nhận hàng thì một bên màng loa... thủng. Có người thanh toán xong chờ mãi không thấy hàng. Vào mạng truy cập lại thì thấy người bán hàng... mất tích.

Internet và những công cụ hỗ trợ thanh toán toàn cầu giúp mua, bán thuận tiện. Tuy nhiên, ở Việt Nam người có các thẻ thanh toán như Visa, MasterCard, JCB, American Express... vẫn gặp khó khi mua hàng qua Internet. Nhiều trường hợp còn bị lừa.

Những người từng mua hàng quốc tế qua mạng không thể không biết đến eBay.com. Đây là mạng bán hàng toàn cầu lớn nhất thế giới. Hàng triệu sản phẩm thượng vàng hạ cám được đưa lên mua bán mỗi ngày.

Phương thức mua bán chủ yếu là đấu giá trực tuyến. Người đấu giá trực tiếp click chuột. Các cao thủ thì sử dụng chương trình phần mềm đấu giá tự động. Nhưng đa số những người mua hàng nhỏ lẻ, lâu lâu mới mua một món, thì dùng phương pháp click chuột. Thắng cuộc là người trả giá cao nhất khi kết thúc phiên đấu giá.

Tại eBay, cũng có nhiều người mua, bán chấp nhận phương thức “buy it now” (mua ngay). Người mua chấp nhận mức giá chào (có thể trả giá qua email), thanh toán bằng thẻ, và chờ nhận hàng.

Nói thì dễ, nhưng trên thực tế, nhiều người ở Việt Nam vẫn không mua được hàng trên eBay và các mạng bán hàng quốc tế khác như Amazon.com, đối thủ chính của eBay.

Lý do là Paypal, mạng lưới hỗ trợ thanh toán của eBay chưa chấp nhận các thanh toán có xuất xứ Việt Nam, cho dù bạn sử dụng bất kỳ thẻ gì và mở thẻ ở đâu. Chẳng hạn, bạn có thẻ Visa mở ở Mỹ, nhưng cầm thẻ này về Việt Nam thì khi thanh toán, hệ thống truy địa chỉ IP thấy xuất phát thanh toán từ Việt Nam là không chấp nhận.

Nhiều người đành khắc phục bằng cách chuyển tiền vào tài khoản người thân ở nước ngoài nhờ thanh toán mới mua được.

Anh Thành ở quận 4, mua về cặp loa Altec Lansing cổ với giá hời chưa tới 2.000 USD, nhưng khi nhận hàng thì một bên màng loa... thủng. Anh Ngọc ở Tân Bình, cũng mua một cặp kèn cổ. Người bán chụp ảnh hàng rao rõ ràng có họng kèn đầy đủ. Nhưng khi nhận hàng thì chỉ có driver kèn. Có người thanh toán xong chờ mãi không thấy hàng. Vào mạng truy cập lại thì thấy người bán... mất tích.

Những trường hợp bị lừa này thường xảy ra ở những người bán hàng sẵn sàng chấp nhận thanh toán tại Việt Nam không qua Paypal. Người mua trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người bán. Các thẻ phát hành tại Việt Nam như Visa, MasterCard, JCB, American Express đều có thể dùng để thanh toán. Hết credit (hạn mức tín dụng) thì nạp tiền vào thẻ rồi mua tiếp.

Anh Quốc, một người chuyên buôn hàng trên mạng cho biết, những người thiếu kinh nghiệm rất dễ bị chạy theo mấy nick cò mồi của người bán, tưởng là hàng có giá trị cao, tham gia đấu giá tới cùng và bị dính giá... trên trời.

Khi có cò mồi, giá thường bị đẩy lên cao hơn giá thị trường. Hiện mạng lưới buôn bán có cò mồi chuyên nghiệp được hình thành. Nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau liên kết làm cò mồi bán hàng. Do đó, người mua cần tỉnh táo quan sát cuộc đấu giá, xem thông tin chi tiết về những người đã tham gia đấu giá.

Theo Người Lao Động

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.