Lùi phóng tàu thám hiểm sao Hỏa 2 năm vì thiếu tiền

Lùi phóng tàu thám hiểm sao Hỏa 2 năm vì thiếu tiền
TP- Tàu thám hiểm Sao Hỏa ExoMars của Châu Âu sẽ phải lùi ngày rời bệ phóng hai năm vì giá thành cho dự án này quá cao. Như vậy, theo kế hoạch mới tàu ExoMars sẽ được rời Trái đất trong năm 2016.
Lùi phóng tàu thám hiểm sao Hỏa 2 năm vì thiếu tiền ảnh 1
Tàu thám hiểm Sao Hỏa ExoMars  Ảnh: NASA

Ngày 18/10, Phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không vũ trụ Châu Âu (ESA) Franco Bonacina cho biết.

Dự án chế tạo và phóng tàu thám hiểm Sao Hỏa ExoMars trị giá 1,2 tỷ euro đang bị các chính phủ những nước tham gia dự án kêu ca là quá đắt.

Các quan chức liên quan đến việc chế tạo, quản lý dự án này được đề nghị cắt giảm chi phí cho dự án. Do vậy, một trong số những giải pháp được đưa ra lựa chọn là mời Nga và Mỹ tham gia dự án này phần tài chính và kỹ thuật.

Tàu vũ trụ ExoMars có nhiệm vụ tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa nên đòi hỏi phải có tên lửa đẩy mạnh cỡ như Ariane 5 của Châu Âu hay Proton của Nga mới đưa được con tàu này lên vũ trụ.

Đây là lần thứ 2 châu Âu phải lùi ngày phóng tàu vũ trụ ExoMars. Lúc đầu tàu này được dự định rời bệ phóng vào năm 2011, sau đó lùi lại đến cuối 2013, và lần này là năm 2016. Các Bộ trưởng Vũ trụ EU từng thông qua việc chế tạo tàu vũ trụ ExoMars từ năm 2005.

Khi đó thiết kế dự kiến cho con tàu này đơn giản hơn nên ngân sách chỉ có 650 triệu euro. Sau đó, do nhu cầu nâng cấp một số chức năng, tàu ExoMars được chế tạo lớn hơn để có thể mang theo những thiết bị nghiên cứu khoa học đa chức năng với công suất lớn.

Thay đổi thiết kế con tàu này tất nhiên kéo theo sự tăng giá thành chế tạo. Nhà thầu chính Thales Alenia Space chế tạo ExoMars cho biết, giá thành ước tính sau khi con tàu ExoMars được nâng cấp sẽ lên tới 1,2 tỷ euro. Để quyết định ngân sách mới cho dự án này, các Bộ trưởng Vũ trụ châu Âu sẽ gặp nhau tại La Haye, Hà Lan vào cuối tháng 11 tới.

Ngày 18/10, Phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không vũ trụ Châu Âu (ESA) Franco Bonacina cho biết tàu thám hiểm Sao Hỏa ExoMars của Châu Âu sẽ phải lùi ngày rời bệ phóng hai năm vì lý do giá thành cho dự án này quá cao. Như vậy, theo kế hoạch mới tàu ExoMars sẽ được rời Trái đất trong năm 2016.

Dự án chế tạo và phóng tàu thám hiểm Sao Hỏa ExoMars trị giá 1,2 tỷ euro đang bị các chính phủ những nước tham gia dự án kêu ca là quá đắt. Các quan chức liên quan đến việc chế tạo, quản lý dự án này được đề nghị cắt giảm chi phí cho dự án. Do vậy, một trong số những giải pháp được đưa ra lựa chọn là mời Nga và Mỹ tham gia dự án này phần tài chính và kỹ thuật.

Tàu vũ trụ ExoMars có nhiệm vụ tìm kiếm sự sống trên Sao Hỏa nên đòi hỏi phải có tên lửa đẩy mạnh cỡ như Ariane 5 của Châu Âu hay Proton của Nga mới đưa được con tàu này lên vũ trụ.

Đây là lần thứ 2 châu Âu phải lùi ngày phóng tàu vũ trụ ExoMars. Lúc đầu tàu này được dự định rời bệ phóng vào năm 2011, sau đó lùi lại đến cuối 2013, và lần này là năm 2016. Các Bộ trưởng Vũ trụ EU từng thông qua việc chế tạo tàu vũ trụ ExoMars từ năm 2005.

Khi đó thiết kế dự kiến cho con tàu này đơn giản hơn nên ngân sách chỉ có 650 triệu euro. Sau đó, do nhu cầu nâng cấp một số chức năng, tàu ExoMars được chế tạo lớn hơn để có thể mang theo những thiết bị nghiên cứu khoa học đa chức năng với công suất lớn. Thay đổi thiết kế con tàu này tất nhiên kéo theo sự tăng giá thành chế tạo.

Nhà thầu chính Thales Alenia Space chế tạo ExoMars cho biết, giá thành ước tính sau khi con tàu ExoMars được nâng cấp sẽ lên tới 1,2 tỷ euro. Để quyết định ngân sách mới cho dự án này, các Bộ trưởng Vũ trụ châu Âu sẽ gặp nhau tại La Haye, Hà Lan vào cuối tháng 11 tới.

Đ.P
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.