Lướt web sex trong giờ làm: Tốn 2 triệu USD mỗi năm

Lướt web sex trong giờ làm: Tốn 2 triệu USD mỗi năm
Một báo cáo của văn phòng Tổng thanh tra Mỹ cho thấy nhân viên Bộ Nội vụ nước này dành phần lớn thời gian công sở để xem web "mát mẻ", chơi game đánh bạc, mua hàng trực tuyến hay tham gia đấu giá qua mạng.

Tính trung bình, họ đã tiêu tốn 104.221 giờ làm việc một năm vào những "thú vui" đó.

Trong một tuần khảo sát, cơ quan thanh tra nhận thấy có 4.700 lượt truy cập vào web sex, hơn 1 triệu lượt truy cập từ 7.763 nhân viên vào các trang đánh bạc và đấu giá.

Các chuyên gia cho biết các hoạt động này không chỉ gây lãng phí thời gian và tiền bạc mà còn làm cho mã độc trong các trang web "đen" lan nhanh hơn.

"Trang khiêu dâm và đánh bạc trực tuyến là nguồn phát tán virus, Trojan, keylogger... đầu tiên", Yuval Ben-Itzhak, Giám đốc kĩ thuật của hãng bảo mật Finjan, khẳng định.

Tuy nhiên, dù phát hiện ra những hình ảnh gợi cảm, thậm chí khiêu dâm trẻ em trong máy tính của nhân viên, Bộ Nội vụ Mỹ vẫn chưa dùng phần mềm kiểm soát hay ngăn chặn.

Trong chính sách của Bộ Nội vụ Mỹ, các hành vi này đều bị nghiêm cấm.

Theo Vnexpress/PC World

MỚI - NÓNG