Ly hôn làm tổn hại đến... môi trường

Ly hôn làm tổn hại đến... môi trường
TPO - Thông thường, sau khi ly hôn, mỗi gia đình sẽ tách thành hai "ngôi nhà" mới. Và số hộ gia đình nhiều hơn, cũng có nghĩa nguồn năng lượng, nhiên liệu và lượng nước cung cấp sẽ phải tăng lên.

Gia đình sau ly hôn có số người chỉ bằng một nửa gia đình trước đó. Nhưng dù chỉ có 3 hay 6 người một nhà thì lượng nhiên liệu cho mỗi một gia đình "hậu ly hôn" vẫn không hề giảm.

Đó là những gì mà các nhà khoa học Đại học Michigan, Mỹ, đã tổng kết.

Ở Mỹ, năm 2005, các gia đình "hậu ly hôn" sử dụng 73 tỉ kilowatt giờ điện năng và 627 tỉ galông nước.

Nếu các gia đình không bị xé lẻ thì có thể những con số này có thể giảm đi rất nhiều. Ngoài ra lại cần thêm 38 triệu căn hộ, kèm theo là chi phí cho việc sưởi ấm và chiếu sáng.

Trong khoảng từ năm 1998 tới 2002, tính ở Mỹ và 11 nước khác như Brazil, Costa Rica, Ecuador, Hy Lạp, Mexico và Nam Phi,… nếu gộp các gia đình ly hôn thành các gia đình bình thường thì có thể giúp giảm bớt... 7,4 triệu hộ.

Và vì thế, các cặp vợ chồng trước khi ký vào đơn ly hôn có lẽ cũng nên cân nhắc kỹ tác hại của nó đối với môi trường. Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường của trái đất, bằng cách gìn giữ hạnh phúc trong chính gia đình mình.

Thanh Lê
Theo Reuters

MỚI - NÓNG