Malaysia hy vọng đưa người lên mặt trăng

Malaysia hy vọng đưa người lên mặt trăng
Malaysia vừa tuyên bố nước này hy vọng đưa một nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng vào năm 2020 theo một chương trình vũ trụ trị giá 25 triệu đô la.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Jamaludin Jarjis, cho biết ông có thể sẽ trình bày kế hoạch cho Chính phủ.

Ông Jarjis nói rằng Malaysia cần phát triển một đội ngũ các nhà du hành vũ trụ để chuẩn bị.

Nhưng ước mơ đó ngay lập tức đã bị nghi ngờ về sự thành công khi nhóm các nhà du hành vũ trụ tương lai đầu tiên còn chật vật với kỳ kiểm tra sức khỏe.

Hôm thứ Bảy, nhóm đầu tiên từ hơn 800 nhà du hành vũ trụ tương lai trong một kỳ kiểm tra sức khỏe đã chạy 3,5 km hết 20 phút.

Tất cả những người này đều hy vọng sẽ được ngồi vào tàu vũ trụ đại diện cho Malaysia vào năm 2007. Nhưng chỉ có 12 người tham gia là đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra sức khỏe.

MỚI - NÓNG