Mặt trời cũng có chị em!

Mặt trời cũng có chị em!
Mặt trời của chúng ta không hề cô đơn, mà có đến hàng trăm ngàn anh chị em lúc mới hình thành...

“Bằng chứng về sự có mặt của các anh chị em của Mặt trời đã được phát hiện từ “con cái” chúng, ví dụ như các hạt phân rã từ đồng vị phóng xạ của sắt, có trong các thiên thạch, có thể được xem như “hóa thạch” của hệ mặt trời ở giai đoạn ban đầu”, nhà khoa học Leslie Looney thuộc Trường ĐH Illinois ở Urbana-Champaign cho biết.

Các bằng chứng này đã cho phép Looney và đồng nghiệp phỏng đoán rằng một sao băng với khối lượng bằng khoảng 20 Mặt trời đã nổ khá gần Mặt trời ở giai đoạn ban đầu khi nó hình thành cách đây 4,5 tỷ năm.

Xung quanh nó còn có hàng trăm ngàn sao băng hay sao khổng lồ giống như Mặt trời.

Theo Looney, nhóm hàng ngàn ngôi sao “anh chị em” của Mặt trời này đã phân tán từ cách nay nhiều tỷ năm do thiếu lực hấp dẫn, và biến mất trong vũ trụ, khiến Mặt trời của chúng ta chỉ còn lại một mình.

Theo Tường Vy
Tuổi Trẻ/Space.com, Xinhua

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.