Máy vớt rác Made in Vietnam

Máy vớt rác Made in Vietnam
TP- Tin vui đến với người sống ven các bờ sông, bờ kênh, mương, rạch bị ô nhiễm nặng do ứ đọng nhiều rác, cỏ dại và rong bèo khi chiếc máy cắt, vớt do Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ -Máy Công nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nghiên cứu, chế tạo đã ra đời.

Sau hơn hai năm nghiên cứu, chế tạo, nhóm các nhà khoa học, kỹ sư Trường ĐH Công nghiệp TPHCM do Thạc sĩ Bùi Trung Thành làm chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành chế tạo.

Chiếc máy đầu tiên như chiếc phà nổi tự hành, kích thước 12,5m  x  3m  x  2,6m, có chiều cắt sâu tính từ mặt nước là ba mét, chiều cắt  rộng hai cánh bên là 2, 36 mét. Được biết, khi đưa vào sản xuất hàng loạt, kích thước máy còn phải điều chỉnh cho phù hợp với lòng sông, kênh, hồ, mương, rạch lớn nhỏ và độ sâu cho phù hợp. Nếu các khu vực quá dày đặc rong, lục bình, rác có thể thiết kế thêm rơ moóc phía sau để chở rác.

Với máy này, cắt mỗi ha cỏ dại chỉ sử dụng 48 lít dầu với một người lái.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.