Microsoft có thể mất 2,56 triệu USD/ngày

Microsoft có thể mất 2,56 triệu USD/ngày
Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định Microsoft đã không tuân thủ đầy đủ các phán quyết chống độc quyền được đưa ra vào năm 2004, do đó có khả năng họ sẽ phạt tập đoàn phần mềm Mỹ số tiền nói trên mỗi ngày.
Microsoft có thể mất 2,56 triệu USD/ngày ảnh 1
Ảnh instructors.cwrl.utexas.edu

Trong năm 2004, EC tuyên bố Microsoft đã lạm dụng địa vị trên thị trường hệ điều hành và yêu cầu hãng này chia sẻ thông tin với đối thủ nhằm phát triển phần mềm tương tác hơn với Windows.

Nhưng về sau, Ủy ban nhận thấy Microsoft vẫn không chịu cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho đối thủ.

Công ty này một mặt kháng lại phán quyết của châu Âu, mặt khác vẫn khẳng định họ đang chấp hành các điều khoản.

Sau nhiều đợt trì hoãn, lần này Ủy ban đã quyết định sẽ trừng phạt tập đoàn có trụ sở tại Redmond, Washington (Mỹ). Ban cố vấn của Ủy ban châu Âu dự định sẽ tiến hành một cuộc họp khác vào ngày 10/7 để ấn định số tiền chính thức.

Theo Vnexpress/CNet

MỚI - NÓNG