'Microsoft đang chơi một trò chơi'

'Microsoft đang chơi một trò chơi'
TPO - Giám đốc điều hành (CEO) của Opera Von Tetzchner gọi động thái của Microsoft về việc tập đoàn này sẽ phát hành Windows 7 tại Châu Âu mà không có trình duyệt Internet Explorer là: “họ đang chơi một trò chơi với ủy ban Châu Âu”.

Phát biểu với báo giới, Von Tetzchner nói, ý định sắt đá của Microsoft là một giải pháp “không giải quyết được vấn đề gì” và “bằng việc cung cấp một hệ điều hành không có trình duyệt web, Microsoft sẽ vấp phải một nguy cơ bị người tiêu dùng xa lánh”

Tránh các lá phiếu

Von Tetzchner tin tưởng rằng Ủy ban Châu Âu (EC) đang thiết lập về mặt luật pháp cho phép khách hàng có thể lựa chọn trình duyệt trên hệ điều hành của họ, và Tetzchner đã buộc tội Microsoft đang chạy trốn điều này.

Người đứng đầu của Opera cũng đặt cho Micorosoft một câu hỏi: “cách đây không lâu, Microsoft nói rằng việc không có trình duyệt IE sẽ làm cho Windows bị khuyết tật? nhưng bây giờ họ cho biết họ sẽ làm như thế, phải chăng phiên bản này được cung cấp cho những người... khuyết tật?”

Trước đó, một chuyên gia thử nghiệm có tên là Chris Holmes đã phát hiện: “IE8 đã có thể bật tắt được thông qua thông qua lựa chọn tại hộp feature ”. Đây có thể là một chiêu “né đòn kín đáo” của Microsoft với các cáo buộc có thể đưa ra với họ. Tuy nhiên, Microsoft vẫn quyết định loại trình duyệt IE ra khỏi hệ điều hành Windows 7 tại Châu Âu.

Lập trường của Microsoft

Giải thích cho điều này, người khổng lồ cho rằng họ phải đưa ra lựa chọn đó để: “phục vụ nghĩa vụ pháp lý” của mình. Windows 7 sẽ được cung cấp tại châu Âu với một chữ "E"ở cuối của tên sản phẩm để phân biệt với các phiên bản khác ở phần còn lại của thế giới có Internet Explorer (ví dụ, Windows 7 Home Premium E).

“Do việc tố tụng pháp lý đang chờ giải quyết, chúng tôi đã quyết định rằng thay vì bao gồm cả trình duyệt Internet Explorer trong Windows 7 ở châu Âu, chúng tôi sẽ cung cấp nó một cách riêng biệt và dễ dàng để cài đặt tại các cơ sở phân phối máy tính cho người dùng”, người phát ngôn của Microsoft nói.

Mặc dù vẫn có thể cài IE từ những bản cài đặt khác, nhưng việc gỡ đi tính năng có sẵn này trên hệ điều hành của Microsoft gây không ít phiền hà, cũng như bực bội cho những khách hàng của họ.

Dung Nguyễn – Cường Cao
Theo techradar

MỚI - NÓNG