Motorola buộc tội RIM ăn cắp sáng chế

Motorola buộc tội RIM ăn cắp sáng chế
TPO - Motorola vừa đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban thương mại quốc tế tại Hoa Kì, tuyên bố RIM đã vi phạm bản quyền trên sản phẩm BlackBerry.

Nội dung lá đơn khiếu nại của Motorola xoay quanh việc: “ngăn chặn vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tính năng truy cập Wi-fi, quản lý ứng dụng, quản lý điện năng và giao diện”, đồng thời yêu cầu ngừng việc nhập khẩu, phân phối cũng như các hoạt động tiếp thị quảng cáo sản phẩm này tại Hoa Kì.

Các thủ tục  đang được gấp rút tiến hành. Motorola bày tỏ sự lạc quan trong việc giành chiến thắng trong vụ kiện. 

Jonathan Meyer, phó chủ  tịch hội đồng bảo vệ quyền sở hữu trí  tuệ của Motorola nêu rõ:

”Trong giai đoạn đầu của ngành công nghiệp di động, Motorola đã phải chi hàng tỷ đôla cho việc nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi đã tạo ra một loạt sáng chế và giờ đây chúng tôi quyết tâm bảo vệ chúng.

RIM đã sử dụng những tiến bộ này vào sản phẩm BlackBerry mà không có giấy phép. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc và thỏa thuận nhằm giải quyết vụ việc. Tuy nhiên hãng này đã từ chối và Motorola buộc phải khiếu nại lên các nhà quản lý”.

Trước đó, vào năm 2008, hai công ty này cũng đã nhiều lần “lời qua tiếng lại”, đưa nhau ra tòa vì quyền sáng chế.

Dung Nguyễn  – Cường Cao
Theo Techradar

MỚI - NÓNG