Mua thuốc qua mạng: 1 phụ nữ Canada thiệt mạng

Mua thuốc qua mạng: 1 phụ nữ Canada thiệt mạng
Độ an toàn của các hiệu thuốc trực tuyến đang trở thành vấn đề nóng sau khi một phụ nữ 57 tuổi người Canada chết vì mua phải thuốc có pha chất phóng xạ.

>> Mua thuốc qua mạng: Coi chừng “tiền mất tật mang”!
>> 200.000 người chết mỗi năm vì thuốc giả

Bà Marcia Bergeron, 57 tuổi than phiền vì mắt mờ ngay sau lễ Giáng sinh, sau đó tóc bà bắt đầu rụng và một tuần sau đó, người ta phát hiện bà đã chết trong nhà.

Các xét nghiệm cho thấy trong thuốc có rất nhiều uranium, strontium, selenium, nhôm, bari và boron.

“Đây là một kỷ niệm buồn để nhắc bạn luôn luôn tới gặp bác sĩ và không bao giờ mua thuốc trực tuyến hay trả lời thư điện tử rao bán các loại thần dược giá rẻ bất ngờ”, ông Graham Cluley, cố vấn kỹ thuật của Sophos nói.

Các nhân viên điều tra đã tìm thấy 100 viên thuốc không nhãn mác trong nhà bà Bergeron. Bà đã mua số thuốc này từ một trang web tự quảng cáo là một nhà phân phối hợp pháp tại Canada.

Hiệp hội Dược sĩ Cananda cho biết có tới 50% thuốc của các hiệu thuốc trực tuyến là đồ giả hoặc kém phẩm chất.

Theo Đông Quang
Tuổi Trẻ/VNUNet

MỚI - NÓNG