Mỹ: Chi 100 tỷ đôla để trở lại mặt trăng

Mỹ: Chi 100 tỷ đôla để trở lại mặt trăng
(TPO) Theo thông tin từ USA Today, nước Mỹ sẽ phải tiêu tốn tới 100 tỷ đôla cho kế hoạch đưa 4 phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2018.
Mỹ: Chi 100 tỷ đôla để trở lại mặt trăng ảnh 1

Hôm nay, dự án này được trình lên quốc hội. Thứ 2 tới sẽ được báo chí đăng tải cụ thể.

Công tác chuẩn bị cho 4 nhà du hành vũ trụ đặt chân xuống mặt trăng sẽ được bắt đầu vào tháng 4 tới. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ về nhiên liệu, máy móc kĩ thuật để các du hành gia có thể đáp xuống mặt trăng, phi hành đoàn còn dự kiến sẽ lập một "tuyến đường trên mặt trăng". Nhờ nó, các nhà du hành sẽ có thể tự di chuyển quanh vệ tinh của mình.

Nhưng mục đích chính của cuộc thám hiểm vẫn là đặt chân xuống bề mặt hành tinh "hàng xóm" này, thu thập những khoáng thể đá băng.

Chuyến du hành mặt trăng sắp tới được NASA coi là buổi diễn tập cho chuyến bay lên sao Hỏa sau đó. Trong cả hai chuyến bay này, có cả mong muốn xây dựng cơ sở để khai thác nước và năng lượng ngay tại chỗ (Tất nhiên trong trường hợp trên hai hành tinh này tồn tại những nguồn tài nguyên đó).

Trở lại mặt trăng- một chương trình quan trọng trong các dự án vũ trụ của chính quyền Mĩ, đã được tổng thống Bush thông qua vào tháng 1 năm 2004.

MỚI - NÓNG