Mỹ lần đầu tiên mở trung tâm cai nghiện Internet

Mỹ lần đầu tiên mở trung tâm cai nghiện Internet
Trung tâm cai nghiện Internet đầu tiên của Mỹ đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2009 và cung cấp các chương trình "cách ly máy tính" với mức phí 14.000 USD/khóa.
Mỹ lần đầu tiên mở trung tâm cai nghiện Internet ảnh 1
Hình minh họa

Giám đốc Điều hành của trung tâm, bà Hilarie Cash cho biết tất cả các hội chứng như bị ám ảnh quá mức bởi trò chơi điện tử, nhắn tin, Facebook, eBay, Twitter và bất cứ công nghệ mạng giết thời gian nào đều có thể được điều trị tại trung tâm này.

Với tên gọi ReSTART, trung tâm này được xây dựng trên khu đất rộng 2 ha ngay cạnh Redmond, hội sở chính của công ty máy tính Microsoft, gần thành phố Seattle thuộc bang Washington. Trung tâm có thể tiếp nhận 6 "bệnh nhân" cùng lúc, song cho tới nay Ben Alexander, 19 tuổi, vẫn là bệnh nhân duy nhất. Mỗi ngày, cậu tham dự các khoá học về tâm lý và được trị liệu sức khoẻ, tham gia làm việc nhà, nhặt cỏ, trồng cây, đi dã ngoại, tập thể dục và học nướng bánh gừng.

Theo bà Cash, tác hại của bệnh nghiện Internet rất nghiêm trọng: từ mất việc, hôn nhân đổ vỡ, cho tới tai nạn ô tô, khi tài xế không thể "nhịn" nhắn tin khi đang lái xe. Một số người thậm chí đã chết vì chơi game liên tục nhiều ngày không nghỉ.

Tiến sĩ Kimberly Young, thuộc Trung tâm Tư vấn về chứng Nghiện Internet tại thành phố Bradford, bang Pennsylvania, cho biết các dấu hiệu cảnh báo bệnh nghiện Internet bao gồm bị ám ảnh bởi mạng Internet, lên mạng lâu hơn dự định một cách thường xuyên, thờ ơ với các mối quan hệ ở trường học hay công việc để có thời gian online, bao biện cho việc sử dụng Internet quá nhiều của mình, dùng Internet để trốn tránh khó khăn hay cảm giác buồn chán ngoài đời, liên tục tăng cân hoặc đột ngột sụt cân, đau đầu...

Bà cảnh báo nếu không điều trị tận gốc và đúng bệnh thì chỉ một thời gian sau, các triệu chứng hoặc hình thái khác của bệnh sẽ lại xuất hiện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.