Năm 2010: Trung Quốc sẽ có 61 triệu game thủ

Năm 2010: Trung Quốc sẽ có 61 triệu game thủ
Theo một báo cáo mới đây của hãng nghiên cứu thị trường In-Stat, số lượng game thủ Trung Quốc sẽ tăng từ con số 26 triệu (năm 2005) lên 61 triệu vào năm 2010.

Năm 2005, Trung Quốc có hơn 300 công ty kinh doanh game trực tuyến (game online), trong đó Shanda Interactive Entertainment Ltd là hãng lớn nhất.

Cũng theo báo cáo của In-Stat, chỉ có khoảng 15 công ty game Trung Quốc là làm ăn có lãi, số còn lại hoạt động cầm chừng và thua lỗ.

Hiện nay, có khoảng 50% game trên thị trường thế giới là do Trung Quốc sản xuất. Game online cũng là lĩnh vực rất phát triển tại quốc gia đông dân nhất thế giới này; nó phát triển nhanh tới mức chính phủ buộc phải thi hành các quy định mới trong việc hạn chế giờ chơi của game thủ (tối đa 4 tiếng).

Tuy nhiên, nói chung chính phủ TQ cũng ủng hộ game trực tuyến do lĩnh vực này có rất nhiều tiềm năng phát triển.

Theo VnMedia

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.