NASA công bố bản đồ hồng ngoại

NASA công bố bản đồ hồng ngoại
TPO – Lần đầu tiên, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố bản đồ hồng ngoại, trong đó có khoảng nửa tỷ ngôi sao và các dải thiên hà trong vũ trụ.

Để hoàn thành được bản đồ hồng ngoại này, các nhà khoa học đã sử dụng tới 2,7 triệu hình ảnh nhờ kính viễn vọng Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) thu thập từ năm 2009.

Các nhà thiên văn phân tích dữ liệu, sau đó kết hợp thành một tập bản đồ chọn lọc hơn 18.000 hình ảnh, với khoảng 560 triệu hành tinh và thiên hà.

Nhờ việc thu thập dữ liệu để tạo thành bản đồ hồng ngoại lần này, các nhà quan sát thiên văn còn tìm thấy một tiểu hành tinh gần Trái Đất - gọi là tiểu hành tinh Trojan.

“Việc phát hành tập bản đồ hồng ngoại đã giúp giới thiên văn có nhiều bước đột phá về nghiên cứu vũ trụ”- dẫn lời chuyên gia xử lý dữ liệu của WISE.

Tuấn Vũ
Theo Press TV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.