Nga sẽ đưa vệ tinh Trung Quốc lên Sao Hỏa

Nga sẽ đưa vệ tinh Trung Quốc lên Sao Hỏa
Trong chuyến công du 3 ngày sang Nga, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã cùng Tổng thống Putin chứng kiến lễ ký hiệp ước hợp tác không gian với Nga.
Nga sẽ đưa vệ tinh Trung Quốc lên Sao Hỏa ảnh 1

Tàu không gian của Nga sẽ lấy mẫu đất trên mặt trăng Phobos

Theo đó, Trung Quốc sẽ cùng Nga khám phá sao Hỏa, đánh dấu "cột mốc" trong hợp tác không gian giữa hai nước.

Trước đó Nga có ngỏ ý muốn hợp tác chặt hơn với Trung Quốc trong các chuyến khảo sát Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Một vệ tinh nhỏ do Trung Quốc phát triển sẽ được tên lửa của Nga đưa lên qua con tàu không gian Phobos Grunt, dự kiến là vào tháng Mười năm 2009.

Theo dự tính, sau khi đi vào quĩ đạo của Sao Hỏa, vệ tinh của Trung Quốc sẽ tách khỏi thiết bị mẹ của Nga, và khảo sát bề mặt của sao Hỏa.

Còn tàu không gian của Nga sẽ hạ cánh xuống mặt trăng Phobos của sao Hỏa và lấy mẫu đất, rồi quay trở về trái đất.

Tuy nhiên, thông báo của cơ quan không gian Trung Quốc không hề nhắc tới thời gian biểu, dù tài liệu của Nga nói chuyến du hành kéo dài 10-11 tháng, vào khoảng tháng Mười năm 2009.

Lễ ký kết giữa hai cơ quan không gian hai nước được cả hai nguyên thủ chứng kiến.

Theo BBC

MỚI - NÓNG