Ngăn cá mập tấn công bằng lưới điện

Ngăn cá mập tấn công bằng lưới điện
(TPO) Các nhà nghiên cứu Nam Phi và Úc vừa bắt tay vào nghiên cứu một hệ thống lưới điện để bảo vệ du khách tắm biển khỏi nguy cơ bị cá mập tấn công.

Khi cá mập lại gần, lưới điện sẽ phát ra các tín hiệu điện mà loại cá hung thần này chẳng ưa gì. Kết quả là chúng sẽ tránh xa các bờ biển và không đe doạ đến con người được nữa.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng khẳng định lưới điện sẽ không gây tổn thương gì cho những con cá mập, ngoài việc làm cho chúng cảm thấy "không thoải mái".

Phiên bản thử nghiệm của công nghệ này từng được sử dụng trong Olympic Sydney 2000 để bảo vệ các vận động viên bơi trên cảng Sydney.

Mạng lưới điện này sẽ được đặt cách bờ 400 m. Tín hiệu phát ra từ lưới điện có bán kính khoảng 3 m.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cá mập tấn công người. Gần đây nhất, một thanh niên ở Ohio (Mỹ) đã mất một chân và có nguy cơ liệt cả người sau khi bị cá mập "táp" khi đang lướt sóng.

MỚI - NÓNG