Ngành học mới: Web học

Ngành học mới: Web học
Học viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT, Mỹ) và Trường ĐH Southampton (Anh) đang có kế hoạch lập một ngành khoa học mới mang tên “web học” để nghiên cứu hành vi con người khi giao tiếp trên Internet.
Ngành học mới: Web học ảnh 1
Ảnh minh họa: www.quantrimang.com

Ngành web học kết hợp tin học với các phương pháp nghiên cứu xã hội học để nghiên cứu cách vận hành của Internet.

Nếu tin học khám phá cách vận hành của một máy tính, web học sẽ giúp con người mở rộng tầm nhìn ra những hoạt động trên mạng máy tính toàn cầu.

Kết quả nghiên cứu của ngành này sẽ có ích cho các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet.

“Internet không hẳn là mạng máy tính mà quan trọng hơn đó là mạng lưới kết nối con người”, Tim Berners-Lee, cha đẻ của trình duyệt web - phần mềm quan trọng nhất với sự phát triển của Internet, nói.

Ông Berners - Lee cũng là sáng lập viên của môn web học, khi Internet vừa đón nhận trang web thứ 100 triệu vào cuối tháng rồi.

Theo Minh Huy
Tuổi Trẻ/CNN, NYT

MỚI - NÓNG