Ngày 9/10: Nhân loại bắt đầu ăn mòn trái đất

Ngày 9/10: Nhân loại bắt đầu ăn mòn trái đất
Theo tính toán của các nhà nghiên cứu môi trường Anh và Mỹ, từ ngày 9/10 năm nay, nhân loại đã bắt đầu ăn mòn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh.

Theo giả thuyết, mỗi năm trái đất cung cấp cho con người một lượng tài nguyên nhất định, bao gồm đất nông nghiệp, rừng, không khí và năng lượng, và đến ngày 9/10 năm nay thì nhân loại đã sử dụng hết nguồn tài nguyên đó.

Các nhà khoa học gọi đây là "cuộc khủng hoảng nợ sinh thái với trái đất" và cảnh báo loài người sẽ phải trả giá cho việc sử dụng nhiều hơn những gì được phép.

Điều đáng lưu ý là ngày ăn mòn trái đất năm nay đến sớm hơn mọi khi (năm 1987 là ngày 19/12, năm 1995 là ngày 21/11), cho thấy lòng tham của con người đang làm kiệt quệ trái đất với tốc độ ngày càng tăng.

Theo T.Trúc
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.