Người Anh sợ nhất tội phạm net

Người Anh sợ nhất tội phạm net
Chính phủ Anh vừa công bố kết quả một cuộc điều tra mang tên Get Safe Online. Theo đó, có 21% người dân nước này cảm thấy lo lắng nhất về nguy cơ từ internet, chỉ 16% e ngại nhất nạn trộm cắp ngoài đời.

BBC từng phát hiện ra rằng trung bình cứ 15 phút lại có một cuộc tấn công các máy tính dùng Windows tại Anh. Mỗi giờ có ít nhất một máy tính không được bảo vệ bị nhiễm một mã độc hại có thể làm nó “chết ngắc”.

57% người dân Anh có đường truyền internet tại nhà và 69% trong số đó sử dụng đường truyền băng thông rộng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các cửa hàng trực tuyến của Anh đã đạt doanh thu 13 tỉ bảng. 52% số người được hỏi cho biết họ giao dịch với ngân hàng qua internet. Tất nhiên kèm theo đó là nỗi lo lớn hơn về nguy cơ bị tin tặc tấn công.

Tỉ lệ người không trang bị phần mềm chống virus lên tới 17%, tỉ lệ không dùng tường lửa là 21% và có tới 23% người dân Anh mở các file đính kèm trong thư điện tử gửi từ các địa chỉ đáng ngờ.

Chính phủ Anh đã bắt đầu một chiến dịch quốc gia nhằm giúp người dân tạo thói quen lướt web an toàn qua website Get Safe Online. Số lượng người truy cập vào đây đang tăng nhanh, chứng tỏ các thông điệp của chính phủ đã được người dân quan tâm.

Tội phạm internet: vấn đề toàn cầu

* 86% các cuộc tấn công trên internet nhằm vào máy tính gia đình

Mỗi ngày có khoảng 6000 máy tính khắp thế giới bị tấn công bởi các hacker đang cố gắng phá sập một website nào đó

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2006, đã có tới 6.784 virus mới tấn công các máy tính dùng Windows

Trên 54% thư điện tử là spam

* Trong năm 2005, có tới 3.000 trang web tấn công phishing bị phát hiện

Thiệt hại do tấn công fishing tại Anh trong năm 2005 là 23.2 triệu bảng

* Trên 95% e-mail là thư rác, bao gồm cả spam, thư lỗi hoặc virus

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.