Người Nhật chinh phục Mặt Trăng

Người Nhật chinh phục Mặt Trăng
(TPO) Các nhà khoa học Nhật Bản đã công bố: Năm 2015 người Nhật sẽ xây dựng một trạm không gian bay xung quanh quỹ đạo mặt trăng.

Nguồn năng lượng chính cung cấp cho trạm vũ trụ này hoạt động nhờ vào bộ cảm biến chuyển ánh sáng mặt trời thành điện năng.

Bước thứ hai sẽ diễn ra vào năm 2025. Trong giai đoạn này người Nhật sẽ thường xuyên sử dụng tàu con thoi có tính năng như phi thuyền của Mỹ để đưa các phi hành gia và nhà khoa học từ mặt đất lên Mặt Trăng nhằm khai thác tiềm năng đang ẩn dười lòng đất trên ngôi nhà của chị Hằng nhằm phục vụ cho sự tăng tốc bền vững của nền kinh tế xứ Phù tang từ nửa thời gian sau của thế kỷ 21.

Theo các chuyên gia, hiện nay người Nhật đang cạnh tranh quyết liệt với quốc gia đông dân số nhất thế giới – Trung Quốc – trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Cho nên ngân sách nghiên cứu vũ trụ của họ chỉ sau 1 năm đã tăng lên 6 lần đạt 57 tỷ USD.

MỚI - NÓNG