Sơ tán dân tránh bão. Ảnh: CAND |
Một báo cáo được Đại học U.N, Đại học Quốc tế CARE và Columbia đưa ra hôm 11/6 cho biết.
Khoa học về biến đổi khí hậu quá mới nên không thể dự báo chính xác số lượng dân di cư được dự đoán. Tổ chức Di cư Quốc tế ước tính, tới năm 2050, sẽ có khoảng 200 triệu dân di cư do vấn đề môi trường.
Nghiên cứu nhấn mạnh khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương trên thế giới gồm các quốc đảo như Tuvalu và Maldives, các khu vực khô hạn như Sanhel ở châu Phi và Mexico, và các vùng châu thổ ở Việt Nam, Bangladesh, và Ai Cập.
Cụ thể, ở các khu vực dân cư đông đúc như Ganges, Mekong và châu thổ sông Nile, dâng mực nước biển khoảng một mét có thể ảnh hưởng đến 23,5 triệu người và làm giảm đất nông nghiệp ít nhất 1,5 ha.
Thu Hương
Theo Reuters