Trung Quốc:

Nhà thần kinh học và hóa học nhận giải thưởng KHCN 2008

Nhà thần kinh học và hóa học nhận giải thưởng KHCN 2008
TP - Ngày 9/1, nhà nước Trung Quốc trao tặng giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ (KHCN) năm 2008 cho hai nhà khoa học Wang Zhongcheng và Xu Guangxian.
Nhà thần kinh học và hóa học nhận giải thưởng KHCN 2008 ảnh 1
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (giữa) và hai nhà khoa học

Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trao các giải thưởng cao nhất về KHCN cho hai nhà khoa học lão thành Trung Quốc gồm nhà thần kinh học Wang Zhongcheng và nhà hóa học Xu Guangxian trị giá 730.000 USD.

Nhà thần kinh học Wang Zhongcheng, 83 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Nhà hóa học Xu Guanxian, 89 tuổi, quê ở tỉnh Zhejiang, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cựu Chủ tịch Hội Hóa học Trung Quốc.

Tại lễ trao giải này, hai nông dân chuyên sản xuất hạt giống lúa mì cũng được nhận giải nhì về khoa học công nghệ năm 2008. Hai nông dân này, một người quê ở tỉnh Henan, người kia quê ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

Đ.P
Theo Xinhua

MỚI - NÓNG