Cá chết trắng xóa mặt hồ Trúc Bạch tháng 3 năm 2010. |
Hiện nay, các hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bị ô nhiễm. Nguyên nhân chính do cống nước thải trong thành phố đều đổ trực tiếp ra hồ, chỉ có 2 hồ trên địa bàn Hà Nội có trạm xử lý nước thải là hồ Trúc Bạch và Kim Liên.
Ngoài ra, rác thải xả trực tiếp xuống hồ, kinh doanh nuôi thả cá trong hồ không có sự kiểm soát… cũng góp phần làm ô nhiễm nước hồ.
Trong hội thảo, nhiều giải pháp được trình bày như: Xử lý nước hồ bằng vi sinh vật của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thủ đô; Công nghệ sinh thái sử dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước ô nhiễm của Viện Công nghệ và Môi trường – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam…
Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết: “Trong buổi hội thảo hôm nay, tôi vừa đề nghị, đặt đơn rất mong các anh các chị với tư các các nhà khoa học, những nhà quản lý tiếp tục giúp đỡ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để làm sao chúng ta có một bức tranh, bước tiến về môi trường tốt hơn, đặc biệt là việc cải tạo các hồ Hà Nội có hiệu quả”.
Cũng trong cuộc hội thảo, Chi cục bảo vệ tài nguyên môi trường Hà Nội cho biết, hầu hết các hồ được đơn vị này khảo sát đều có dấu hiệu ô nhiễm, một số chỉ tiêu vượt qua quy chuẩn cho phép (QCVN 08:2008 cột B2), nước có màu xanh, xanh đen, có mùi hôi.
Một số hồ có lượng nước thải lớn chảy vào như hồ Đền Lừ, hồ Nghĩa Tân, hồ Thiền Quang. Nhiều hồ có mật độ tảo lớn như hồ Hữu Tiệp, hồ Trúc Bạch, hồ Văn Chương, hồ Công Viên, hồ Phương Liệt v.v.