Nhiều quốc gia ủng hộ Giờ Trái đất

Nhiều quốc gia ủng hộ Giờ Trái đất
TP - Theo tin từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ động vật hoang dã WWF, lời kêu gọi tham gia Giờ Trái đất 2010 đã nhận được nhiều lời hưởng ứng trên khắp thế giới.

Tính đến nay, 579 thành phố, thị trấn thuộc 77 quốc gia trên khắp các châu lục đã đăng ký tắt đèn và các thiết bị điện để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất vào ngày 27-3-2010.

Từ những quốc đảo ở Thái Bình Dương cho đến vùng khô cằn phía Tây sa mạc Sahara, các nhóm dân sự, doanh nghiệp và chính phủ đang vận động cộng đồng ủng hộ chiến dịch hành động lớn nhất toàn cầu này.

Tại Việt Nam, hai thành viên đầu tiên tham gia chiến dịch là TPHCM và tỉnh Thanh Hóa, tiếp sau là 16 tỉnh thành khác.

Ngày 7-3, từ 20h30 đến 21h30, Nhà hát Lớn TPHCM sẽ tham gia Giờ Trái đất cùng với những địa điểm biểu tượng của thế giới như Cầu Cổng vàng ở San Francisco, Grand Palace ở Băng Cốc, Table Mountain ở Cape Town, London Eye, tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, Tòa nhà Empire State trong hành động tắt đèn ủng hộ Giờ Trái đất. Burj Khalifa – tòa nhà cao nhất thế giới với độ cao hơn 800m cũng đã đồng ý tham gia chiến dịch.  

MỚI - NÓNG