Nhiều trống đồng bị khai quật trái phép

Nhiều trống đồng bị khai quật trái phép
TP - Theo tiến sỹ Trần Quý Thịnh, cán bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam, đã có khoảng 50 chiếc trống bị khai quật và vận chuyển trái phép ra khỏi huyện Krông Năng trong vòng 4 tháng qua.
Nhiều trống đồng bị khai quật trái phép ảnh 1

Chiếc duy nhất (ảnh) chưa bị bán  hiện do một nông dân của xã Xuân Vĩnh là bà Nguyễn Thị Diệu cất giữ và ra giá cho Bảo tàng Đăk Lăk là 100 triệu đồng.

Chiếc trống được tìm thấy trong vườn bà Diệu  là trống Đông Sơn loại 1, có niên đại cách đây 2.200 năm, đường kính mặt trống 65cm, đường kính đáy 67cm.

Chiếc trống này được đánh giá là còn nguyên vẹn nhất trong các trống đồng được tìm thấy ở Đăk Lăk cho đến nay. 

MỚI - NÓNG