Nhóm nhà khoa học tuyên bố 'người tuyết có thật'

Nhóm nhà khoa học tuyên bố 'người tuyết có thật'
Một nhóm khoa học gây sốc khi loan tin, có chứng cứ về người tuyết Yeti. Không chỉ vậy, họ cho rằng, người tuyết là kết quả lai giữa một cá thể nữ của loài người Homo sapien và loài linh trưởng chưa xác định.

> Kiểm tra gene của người khổng lồ bí ẩn
> Các nhà khoa học khẳng định Người Tuyết có thật

Nhóm nhà khoa học tuyên bố 'người tuyết có thật' ảnh 1

Theo SlashGear, nhóm chuyên gia đưa ra kết luận gây choáng trên đến từ nhiều lĩnh vực, gồm gien di truyền, pháp y, hình ảnh và bệnh lý học, do trưởng nhóm Melba S.Ketchum, thuộc Tổ chức chẩn đoán DNA (Texas, Mỹ) dẫn đầu.

Tiến sĩ Ketchum cho hay, nhóm của bà đã nghiên cứu 20 bộ gien ty thể hoàn chỉnh được thu thập được từ các sinh vật người tuyết (Chân bự hoặc Sasquatch). Theo các chuyên gia, người tuyết thực sự đang sống tại Bắc Mỹ.

Không những thế, kết quả phân tích dữ liệu DNA thu thập trong 5 năm cho thấy sinh vật truyền thuyết này là họ hàng của con người. Không dừng lại ở đó, họ tuyên bố rằng đã giải mã được 3 bộ gien hạt nhân hoàn chỉnh của người tuyết, từ đó xác định rằng đây là loài người lai.

DNA ty thể (phần thừa hưởng từ người mẹ) trong các mẫu được nghiên cứu giống hệt với DNA ty thể của con người hiện đại, tiến sĩ Ketchum nói.

Tuy nhiên, các mẫu DNA hạt nhân (cấu trúc di truyền hỗn hợp từ cả cha lẫn mẹ) dường như là một kết hợp giữa DNA hạt nhân của con người và “loài không phải con người". “Về mặt di truyền, người tuyết là loài lai giữa con người với một loài là tổ tiên của con người hiện đại", Ketchum nói trong bản tuyên bố.

Nhưng, những luận điểm mới của nhóm nghiên cứu vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Thứ nhất, người tuyết cho đến nay vẫn là một truyền thuyết. Làm sao xác định các mẫu của nhóm tiến sĩ Ketchum thật sự là của người tuyết?

Cho đến nay tiến sĩ Ketchum vẫn không cho biết từ đâu bà có được các mẫu DNA. Thứ hai, Ketchum cho biết công việc nghiên cứu hiện đang trải qua quá trình đồng đánh giá, một quá trình trong đó các nhà khoa học của các tạp chí khoa học cùng nghiên cứu và đánh giá nghiên cứu chuẩn bị được công bố. Như vậy, nghiên cứu của nhóm tiến sĩ Ketchum vẫn chưa được công nhận chính thức.

Một tin tốt cho những người hoài nghi là nghiên cứu đang được tiếp tục. Ngoài dữ liệu của tiến sĩ Ketchum, các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford do Bryan Sykes dẫn đầu cũng đang tiến hành nghiên cứu về người tuyết, mà họ gọi là Yeti.

Theo Thế giới & Hội nhập

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...