Nước biển dâng cao, 23% dân số VN sẽ mất nơi cư trú

Nước biển dâng cao, 23% dân số VN sẽ mất nơi cư trú
Mực nước biển dâng cao 1m có thể làm mất 12,2% diện tích đất - phần lớn là đất màu mỡ nhất của Việt Nam và cũng là nơi cư trú của 23% dân số - khoảng 17 triệu người.

Trong hai ngày 22 và 23/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng một số tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề "Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu: mối liên quan tới đói nghèo và phát triển bền vững".

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, nếu nước biển dâng cao 1m, có tới 27% sinh cảnh tự nhiên quan trọng, 33% khu bảo tồn, 23% khu vực có sự đa dạng sinh học chính của Việt Nam bị tác động.

Hầu hết các khu vực bị tác động đều là những sinh cảnh có giá trị sinh học cao và là nguồn sống của nhiều người nghèo. Mực nước biển dâng cao 1m có thể làm mất 12,2% diện tích đất - phần lớn là đất màu mỡ nhất của Việt Nam và cũng là nơi cư trú của 23% dân số - khoảng 17 triệu người.

Các báo cáo khoa học tại hội thảo đều khẳng định biến đổi khí hậu sẽ khiến các hiện tượng thời tiết trở nên khó dự đoán, các cơn bão ngày càng có mức độ tàn phá mạnh hơn. Thiệt hại do bão gây ra trong năm 2006 ở Việt Nam lên tới gần 1,2 tỉ USD.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG