Ô nhiễm do dầu tràn “tấn công” Côn Đảo

Ô nhiễm do dầu tràn “tấn công” Côn Đảo
TP - Từ sáng ngày 16/3, dầu tràn đã xuất hiện cách Côn Đảo khoảng 10km, với diện tích váng dầu phủ khoảng 80% tổng diện tích vùng đệm biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Hôm qua (21/3), Chủ tịch UBND Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Minh Sanh và Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cùng đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường, Cục Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có chuyến thị sát, kiểm tra  việc biển Côn Đảo bị  ô nhiễm bởi dầu tràn và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố dầu tràn tại huyện Côn Đảo.

Được biết từ sáng ngày 16/3, dầu tràn đã xuất hiện cách Côn Đảo khoảng 10km, với diện tích váng dầu phủ khoảng 80% tổng diện tích vùng đệm biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Ngày 17/3, váng dầu tràn đã lan tới Côn Đảo, nguy cơ ô nhiễm  toàn bộ vùng biển xung quanh huyện đảo này. Các khu vực xung quanh khu vực đảo Hòn Bà, Hòn Vung (Côn Đảo) xuất hiện nhiều vệt dầu dày và váng dầu có chiều dài khoảng 3-5km.

Một số khu vực khác trên địa bàn huyện cũng xuất hiện váng dầu nổi trên mặt nước biển, trong đó nhiều nhất là khu vực bãi biển Suối Ớt.

Từ ngày 19/3- tới 21/3, huyện Côn Đảo đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống tại 9 khu dân cư trên địa bàn huyện tiến hành thu gom dầu tràn tại các khu vực Suối Ớt, Bãi Vông  vịnh Đầm Tre, Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Mũi Lò Vôi… Tính tới chiều ngày 21/3,  huyện Côn Đảo đã thu gom được khoảng 47 tấn dầu tràn.   

Theo Cơ quan môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu, dầu trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo  là dầu thô, không phải là dầu D.O sử dụng làm nhiên liệu cho tàu thuyền. Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc của số dầu tràn này.

MỚI - NÓNG