Pháp: Phát hiện trường hợp dê nhiễm bệnh bò điên đầu tiên

Pháp: Phát hiện trường hợp dê nhiễm bệnh bò điên đầu tiên
Uỷ ban châu Âu (EC) thông báo phát hiện trường hợp dê mắc bệnh bò điên đầu tiên (nhiễm chất ESB). Đó là một con dê được giết mổ ở vùng A-đe-sơ của Pháp từ năm 2002.

Thông báo trên được đưa ra sau khi hàng chục nhà khoa học thuộc 7 phòng thí nghiệm của Pháp tiến hành các xét nghiệm và nghiên cứu tỉ mỉ trong 2 năm qua.

Hiện nay, các nhà khoa học Pháp đang xem xét khả năng ảnh hưởng của dê mắc bệnh bò điên đối với con người thông qua các sản phẩm chế biến từ dê như sữa, pho-mát.

Thông báo trên đã dấy lên mối lo ngại lớn khi ở Pháp hiện có tới 1,2 triệu con dê và Pháp là nước đứng đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm như sữa và pho-mát và cuộc sống của nhiều nông dân Pháp phụ thuộc vào chăn nuôi dê. Theo tiến sĩ Mác Ê-loa, chuyên gia nghiên cứu về vi-rút tại Trường Thú y Van Đờ Mác (Pháp), kể từ năm 2002, ở Pháp chưa phát hiện thêm một con dê nào bị nhiễm ESB.

Theo các nhà khoa học Pháp, dê có thể bị nhiễm bệnh bò điên ESB bởi chúng cũng ăn thức ăn làm từ động vật bị nhiễm bệnh.

MỚI - NÓNG