Đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn được chứng kiến sự ra đời của vệt đỏ mới và là vệt đỏ thứ 2 xuất hiện trên hành tinh khổng lồ cách Trái Đất gần 1 tỷ km này.
Các nhà thiên văn Mỹ dự báo vệt đỏ mới này có thể liên quan đến sự biến đổi khí hậu rất lớn trong khí quyển Sao Mộc.
Vệt đỏ này có thể hình thành do các cơn bão lớn nổi lên cách bề mặt Sao Mộc nhiều km. Nhiều nhà thiên văn cho rằng màu đỏ của cơn bão này là màu sắc của các vật chất ở tầng thấp hơn của khí quyển Sao Mộc dưới ánh sáng chứa đầy tia cực tím của Mặt Trời.
Những hình ảnh do kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp được là bằng chứng cho thấy Sao Mộc có thể đang trải qua quá trình biến đổi khí hậu rất lớn làm thay đổi nhiệt độ. Sự biến đổi nhiệt độ từ đường xích đạo đến vĩ độ 34 Nam của Sao Mộc là nguyên nhân hình thành vệt đỏ lớn thứ 2 của hành tinh này.
Theo TTXVN