Phát hiện cổ thực vật sinh cùng thời với khủng long

Phát hiện cổ thực vật sinh cùng thời với khủng long
TP - Thạc sĩ Lương Văn Dũng (khoa Sinh trường Đại học Đà Lạt) vừa phát hiện quần thể cổ thực vật Sồi ba cạnh (có thể sinh cùng thời với khủng long) tại các TK 90, 91 thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.
Phát hiện cổ thực vật sinh cùng thời với khủng long ảnh 1
Quả Sồi 3 cạnh

Trong vòng bán kính 50m tại một khu vực thuộc núi Hòn Giao ở độ cao trên 1.450m, Ths Dũng đếm được không dưới 20 cây Sồi ba cạnh với chiều cao trung bình khoảng 20 m, đường kính từ 50 - 70cm.

Loài cổ thực vật này có tên khoa học là Trigonobalanus verticillata Forman, thuộc chi Trigonobalanus - chi thực vật có mức độ tiến hóa thấp nhất trong các chi của họ Dẻ.

Sồi ba cạnh có những đặc điểm bên ngoài rất khác các loài cây cùng họ và sự tiếp cận của các nhà khoa học với loài này rất hãn hữu (trên thế giới, Sồi ba cạnh mới chỉ phát hiện được ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam), do đó dẫu được phân bố ở Bidoup – Núi Bà từ xa xưa nhưng đến bây giờ mới được phát hiện. 

Cùng với các loài cổ thực vật quý hiếm khác là Thông hai lá dẹt, Thông 5 lá và Pơ mu, Sồi ba cạnh càng làm cho Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn về khả năng sinh tồn hàng ngàn năm của các loài cây này.

Bidoup – Núi Bà vốn là nơi có tài nguyên sinh học đa dạng bậc nhất nước ta và là một trong 200 trung tâm chim đặc hữu của thế giới, do đó tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra đánh giá tiềm năng để kêu gọi xây dựng nơi đây thành công viên sinh thái quốc tế đầu tiên của Việt Nam.    

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.