Phát hiện Hệ Mặt Trời ‘song sinh’

Phát hiện Hệ Mặt Trời ‘song sinh’
TPO – Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hệ Mặt trời phiên bản 2, có thể gọi là ‘song sinh’ với hệ Mặt trời của chúng ta hiện nay.

> Những ‘kỷ lục Guiness’ về vũ trụ

Hệ GJ676A vừa được phát hiện giống với hệ Mặt trời của chúng ta
Hệ GJ676A vừa được phát hiện giống với hệ Mặt trời của chúng ta.

National Geographic đưa tin, hệ Mặt trời mới được phát hiện này gồm các hành tinh sắp xếp theo thứ tự như hệ Mặt trời của chúng ta và được đặt tên là hệ Gliese, còn được gọi là GJ676A.

Gliese gồm hai hệ thống hành tinh đá, quay quanh ngôi sao chủ. Hai hành tinh khí khổng lồ quay quanh quỹ đạo xa hơn cũng nằm trong hệ GJ676A.

Cấu trúc của hệ GJ676A hoàn toàn giống với Hệ mặt trời của chúng ta, do đó được gọi là hệ Mặt trời “song sinh”.

Tuy nhiên, kích thước của GJ676A lớn hơn nhiều so với hệ Mặt trời của chúng ta. Trong hệ GJ676, hành tinh đá nhỏ nhất, nhưng khối lượng nặng gấp bốn lần Trái Đất. Hành tinh khí lớn nhất của hệ GJ676 có kích thước lớn gấp 5 lần kích thước sao Mộc.

Một chuyên gia thuộc Đại học Gottingen ở Đức cho biết: “Kích thước của hệ hành tinh mới này lớn gấp nhiều lần so với hệ Mặt Trời của chúng ta nên quỹ đạo quay cũng nó cũng dài hơn. Quỹ đạo quay của hệ hành tinh mới này là 4.000 ngày/quỹ đạo”.

Nguyễn Thủy
Theo National Geographic

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.