Phát hiện hình nộm đá liên quan nghi lễ chôn người

Bộ sưu tập đồ bằng đá cẩm thạch thuộc thời kỳ đồ đồng
Bộ sưu tập đồ bằng đá cẩm thạch thuộc thời kỳ đồ đồng
TPO - Nhóm giáo sư đến từ Đại học Cambridge (Anh) vừa phát hiện hệ thống các hình nộm bằng đá cẩm thạch thuộc thời kỳ đồ đồng - liên quan đến nghi lễ chôn người thời kỳ này - ở đảo Aegean, Keros cách đây 4.500 năm.
Bộ sưu tập đồ bằng đá cẩm thạch thuộc thời kỳ đồ đồng
Bộ sưu tập đồ bằng đá cẩm thạch thuộc thời kỳ đồ đồng.

Có tất cả 500 tượng lớn và 2.500 mảnh nhỏ khác nhau. Mỗi hình nộm được khắc phác họa hình mặt mũi, chân tay rõ rệt. Các chuyên gia nhận định, những kiệt tác này được chế tác từ thời đại đồ đồng, có màu sơn tự nhiên được giữ năm này qua năm khác.

Tuy hình nộm không còn được nguyên vẹn, nhưng theo các nhà khảo cổ, đây là bằng chứng về một nghi lễ chôn người thời đại đồ đồng.

Theo các chuyên gia, những hình nộm bằng đá cẩm thạch này vỡ không phải do bị cướp bóc mà người dân cố tình đập trước khi chôn, một trong những nghi lễ đám tang của người dân vùng đảo Cycladic.

Phát hiện hình nộm đá liên quan nghi lễ chôn người ảnh 2
Phát hiện hình nộm đá liên quan nghi lễ chôn người ảnh 3
Các mảnh ghép của hình nộm
Các mảnh ghép của hình nộm.

Giáo sư Colin Renfrew thuộc Đại học Cambridge cho biết: “Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về chất liệu của những hình nộm thời đồ đồng này, tất cả đều đúc từ đá cẩm thạch. Người dân đã đập vỡ các hình nộm trước khi chôn cất như một nghi lễ trên biển của người Hy Lạp”.

Các nhà khảo cổ đã khai quật được rất nhiều đồ cổ qua nhiều thời đại, thậm chí cả những hầm mộ Kim Tự Tháp và công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng tại khu vực này.

Hiện tại, các chuyên gia ghép những hình nộm lại để tạo thành bộ sưu tập đồ đá cẩm thạch lớn nhất về con người tại đảo Cycladic.

Nguyễn Thủy
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG