Phát hiện loài lan hài quý hiếm ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện loài lan hài quý hiếm ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
GS Leonid (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) – chuyên gia nghiên cứu ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa phát hiện 3 loài hoa lan hài quý hiếm, gồm: lan hài xanh, lan hài đốm và lan hài xoắn.

Loài lan này có nhị giống như những chiếc hài công chúa ngày xưa nên gọi là lan hài, có giá trị thương mại rất cao, được xếp trong Sách đỏ thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu.

Riêng ở Việt Nam, loài lan này được phát hiện từ những năm 1922, nhưng sau đó mất tích cho đến năm 1995 thì xuất hiện ở Khánh Hòa và Cao Bằng. Sau 2 tháng xuất hiện, loài lan hài trên đã bị tuyệt diệt vì giới săn lan lùng dữ dội.

Hiện 3 loài lan hài trên đang được BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bảo vệ tuyệt mật và không tiết lộ địa điểm cụ thể nơi phát hiện lan.

MỚI - NÓNG