Phát hiện loài rắn độc khổng lồ

Phát hiện loài rắn độc khổng lồ
TPO - Một nhóm bảo tồn tại Kenya mới phát hiện ra loài rắn độc khổng lồ, có chiều dài khoảng 2,5 m và chứa nọc độc đủ để tiêu diệt ít nhất 15 người.

Tổ chức WildlifeDirect cho biết đây là loài rắn độc lớn nhất trên thế giới và chỉ có tại Kenya.

Tên loài rắn mới này được đặt là Naja Ashei, theo tên của người thành lập trại rắn BioKen ở miền biển nhiệt đới Kenya- nơi chúng được phát hiện.

“Phát hiện thêm một loài rắn độc khổng lồ mới, điều này cho thấy một thực tế là còn rất nhiều loài khác chưa được biết đến, nhưng chúng đang bị biến mất dần do môi trường sống cùng với sự xuống cấp không ngừng của hành tinh chúng ta”, nhà sinh thái học Richard Leakey- Trưởng nhóm bảo tồn cho biết.

Việc xác định loài rắn mới Naja Ashei sẽ giúp nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo tồn loài rắn.

Thanh Lê
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.