Phát hiện loài sứa phát ra ánh sáng cầu vồng

Phát hiện loài sứa phát ra ánh sáng cầu vồng
TPO - Chuyên gia nghiên cứu về sứa Lisa Gershwin mới đây đã phát hiện ra một loài sữa lạ khi bà bơi gần một cầu tàu bênh cạnh hòn đảo Tasmania của Úc. 
Phát hiện loài sứa phát ra ánh sáng cầu vồng ảnh 1
Loài sứa vừa mới được tìm thấy, phát ra ánh sáng cầu vồng rất đặc biệt.

Gershwin đã ghi lại hình ảnh của loài sứa này bằng chiếc máy ảnh chuyên dụng, bà cho rằng ánh sáng cầu vồng của nó này không phát ra từ bên trong như các loài động vật phát quang khác thường làm, mà là sự phản chiếu của mao, một bộ phận gần giống như lông giúp loài sứa di chuyển dễ dàng hơn dưới nước.

Đây là loài động vật thứ 159 mà Gershwin phát hiện được nhưng bà vẫn vô cùng thích thú vì màu sắc kì lạ của nó.

Hiện tại cũng đang có một nhóm các nhà quản lý ít tên tuổi của bảo tàng trưng bày nghệ thuật Queen Victoria ở Tasmania tự cho là đã tìm ra loài sứa này. Nó có chiều dài khoảng 5 inche (tương đương 13 cm). 

Loài sứa lạ này mỏng manh một cách đáng ngạc nhiên, nó tự tan ra thành từng mảnh khi bị chạm vào lưới đánh cá. Gershwin nói: “Tôi tò mò liệu có bao nhiêu loài động vật mỏng manh như thế đang tồn tại ở đó, ngay bên cạnh mà chúng ta không hề để ý tới nó.” 

Dung Nguyễn – Cường Cao
Theo nationalgeographic

MỚI - NÓNG