Phát hiện mới về Sao Chổi

Phát hiện mới về Sao Chổi
Theo kết luận của các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore, California (Mỹ), Sao Chổi có cấu tạo rất giống với các hành tinh hệ Mặt trời.
Phát hiện mới về Sao Chổi ảnh 1
Ảnh: Reuters

Đây là kết luận được đưa ra sau khi phân tích hóa học những mẫu bụi đá của sao chổi Wild 2 có được từ tàu vũ trụ Stardust của NASA. Điều này không giống với suy nghĩ của các nhà khoa học từ trước tới nay.

Các Sao Chổi là những thiên thể được làm bằng đá, bụi và nước đá với những đặc tính của khí gas, bụi được tạo thành ở hệ Mặt trời và giống những mảnh thiên thạch đến từ các vệ tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Điều này chứng tỏ chúng được hình thành trong hệ Mặt trời và bằng cách nào đó nó được đưa ra ngoài quỹ đạo của Mặt trời.

Sao Chổi Wild 2 được đặt theo tên nhà thiên văn học người Thụy Sỹ Paul Wild, người đã phát hiện ra nó vào năm 1978 với đường kính gần 5 km và đi vào quỹ đạo Mặt trời theo chu kỳ 6 năm rưỡi.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG